Giáo Xứ Thánh Tâm – Gò Công

(WGPMT) Giáo xứ Thánh Tâm, Gò Công hiện nay (2025) nằm trên địa bàn các phường: Long Thuận, Sơn Qui, Gò Công và Bình Xuân, số giáo dân là 1.214 người.

Vị Trí

- Giáo xứ Thánh Tâm, Gò Công hiện nay (2025) nằm trên địa bàn các phường: Long Thuận, Sơn Qui, Gò Công và Bình Xuân.

-    Số giáo dân: 1.214.

-                         Số gia đình công giáo: 332.

-                         Cha sở: Phaolô Trần Chí Thanh.

-                         Cha Phó: Gioan Bt. Trần Phước Duy.

-                         Địa chỉ: 49 Nguyễn Trãi, Phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- Trước năm 1868, tỉnh Gò Công lúc ấy được gọi là huyện Tân Hoà, không người dân nào ở đây có đạo công giáo.

- Khi Pháp thống trị Nam Kỳ, lúc ấy có nhiều thông ngôn có đạo và mấy người giúp việc cho các quan tây ở tại Gò Công, nên các cha ở các họ đạo chung quanh thường lui tới làm việc bác ái và dâng lễ cho họ như: cha Dư, cha Nhu và cha Triệu ở Nha Ràm.

- Từ năm 1868 đến năm 1890 có những cha tới giảng đạo và lo lập họ đạo. Cha Trí đã rửa tội được 30 người, về sau những người này đã bỏ đạo, cha Lịch khi ấy ở Tân An xuống giúp và đã rửa tội khoảng 20 người.

- Giữa năm 1890, cha Lịch bị bệnh sốt rét nên xin đổi, và không có cha nào tới thay thế tại Gò Công, chỉ có hai dì MTG Chợ Quán ở đó dạy trẻ. lúc ấy, cha Y (P. Errard) ở Chợ Quán cùng với cha Mão (sau này là Đức Cha Mgr Mossard) ở Chợ Lớn lên xuống Gò Công, để lo việc tông đồ và làm lễ cho giáo dân.

 - Tháng 10 năm 1890, khi cha Bổn (P. Abonnel) đang dạy tại chủng viện Sài Gòn, đã đi với cha Hương (P. Joubert) và cha Mão xuống thăm Gò Công. Vào dịp lễ giáng sinh, bà con giáo dân xin Đức Cha cho cha Bổn xuống làm lễ, thì Đức Cha đã đồng ý.

 - Ngày 14.01.1891, cha Bổn được Đức Cha bổ nhiệm về làm chánh sở Gò Công và cha nhận nhiệm sở ngày ngày 21 tháng 01.

- Khi cha Bổn đến nhận sở Gò Công thì có khoảng 50 giáo dân, không kể những người đã bỏ đạo, một ít thì rối, và những kẻ có đạo mà không giữ đạo thì cũng nhiều. Thời gian đầu, cha đi truyền giáo ở các nơi: làng Kiểng Phước, Vĩnh Hựu, Bình Xuân, Bình Thanh Đông, Hoà Nghị và làng Tân Thành. Tại Bình Thanh Đông có gia đình ông Sang rất sùng đạo, sau này gia đình ông là một trong những hạt nhân của Nhà thờ Tân Phước bây giờ.

 - Một điều khá đặc biệt cần ghi nhận để minh chứng cho lòng nhiệt thành của họ đạo Gò Công là cho dù trong các thời kỳ khó khăn nhất, người giáo dân Gò Công vẫn luôn có sự đồng hành của các linh mục.

- Các cha sở đã và đang phục vụ họ đạo Thánh Tâm - Gò Công: cha Abonnel (Bổn) (1891-1929), cha Phanxicô Xaviê Lê Vĩnh Khương (1930), cha Tự (1931 -1934), cha Phaolô Bạch (1934), cha Giuse Thiên (1935- 1938), cha Anrê Viên (1938-1950), cha Phêrô Cảnh (1950), cha Philipphê Quang (1950-1963), cha Lêô Hiền (1963-1975), cha Martinô Lễ (1975-2005), cha Phê-rô Tường (2005-2022); cha Gabriel Kỳ (2022-2024); cha Phaolo Trần Chí Thanh (2024- nay).

Tổ Chức Và Hoạt Động

- Sau một thời gian dài dường như ngủ đông, nay như vừa trỗi dậy. Các sinh hoạt của Giáo xứ Thánh Tâm bắt đầu được hồi sinh và dần dần đi vào ổn định. Đặc biệt là sự tham gia cách tích cực của mọi thành phần dân Chúa, trong đó phải kể đến các đoàn thể như: Hội đồng mục vụ; Gia đình phạt tạ Thánh Tâm; Hội các bà mẹ Công giáo; 2 ca đoàn; Ban giúp lễ và Ban Trật tự. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện và phục vụ của Quý Sr Dòng Thánh Phaolo Mỹ Tho.

- Về giáo lý, hiện nay có các lớp giáo lý dành cho thiếu nhi, học và sinh hoạt vào các buổi chiều Chúa Nhật hằng tuần (trừ 3 tháng hè). Riêng giáo lý dành cho người lớn (dự tòng và dự bị hôn nhân) thì một năm mở 2 lớp, tuy nhiên, tuỳ nhu cầu vẫn có mở lớp cho phù hợp với người học.

- Hiện nay giáo xứ có được một lễ đài Đức Mẹ, vừa là nơi để đọc kinh viếng Đức Mẹ, vừa là nơi để hài cốt cho bà con giáo dân trong giáo xứ khi qua đời.

- Là một trong những giáo xứ lâu đời của vùng Gò Công, nhưng số người Công giáo vẫn chưa được nhiều, nếu không muốn nói là rất ít. Vì thế, cánh đồng truyền giáo vẫn đang rộng mở, điều này đòi hỏi mỗi thành viên trong giáo xứ cần tích cực hơn nữa, nhiệt thành hơn nữa trong việc dấn thân đem Chúa đến với mọi người đang sống quanh mình, không chỉ bằng đời sống siêng năng đọc kinh, tham dự Thánh lễ, mà còn thể hiện cách cụ thể trong cách sống chân tình, yêu thương và có trách nhiệm với xã hội và với con người, để hy vọng trong một tương lai không xa, Nhà Thờ Thánh Tâm, Gò Công vừa đón thêm nhiều thành viên mới tìm đến và ở lại với Chúa, vừa trở thành điểm hẹn của Tình Chúa và điểm đến của tình người.

Hồng ân Thiên Chúa bao la

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài.

Giáo xứ Thánh Tâm – Gò Công, tháng 12/2025